Giáo viên nói gì về Tiếng nói Xanh mùa 3 - “hiện tượng” đang gây sốt khắp 3 miền?

Thứ sáu, 17/10/2025 11:42

Bước sang mùa 3, hành trình Tiếng nói Xanh tiếp tục lan tỏa tinh thần sáng tạo và trách nhiệm vì môi trường đến nhiều ngôi trường trên khắp cả nước. Các thầy cô đánh giá đây là bệ phóng cho hành trình sống xanh, sống bền vững của giới trẻ Việt Nam, nơi mỗi ý tưởng đều có thể trở thành hạt mầm tạo nên sự thay đổi.

Cô Hà Giang cùng học sinh trường TH-THCS-THPT Sky-Line hào hứng đón chào sự kiện roadshow cuộc thi Tiếng nói Xanh mùa 3
Thầy Lê Viết Hà (trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng – Cần Thơ) gửi gắm những mong muốn sâu sắc dành cho các bạn học sinh thông qua cuộc thi.

Cầu nối giữa ý tưởng và hành động xanh

Từ khắp 3 miền, nhiều giáo viên nhận định Tiếng nói Xanh là cầu nối giữa tri thức và hành động, mở ra cơ hội để học sinh gắn ý tưởng môi trường với thực tế, tham gia vào các vấn đề nóng về phát triển bền vững.

Thầy Lê Viết Hà, Phó Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (TP. Đà Nẵng), chia sẻ sự phấn khởi khi thấy tinh thần xanh được lan tỏa mạnh mẽ trong trường học.

“Các em không chỉ tham gia Tiếng nói Xanh vì phần thưởng hay rèn luyện kỹ năng, mà quan trọng hơn là hình thành nhận thức về việc bảo vệ môi trường ngay tại nơi mình học tập, sinh sống, để thành phố sạch đẹp hơn và tốt hơn”, thầy Hà nói.

Tại Cần Thơ, cô Hà Thị Thu Phương, giáo viên trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng, đánh giá cuộc thi giúp học sinh phát triển toàn diện, từ kiến thức, kỹ năng đến thái độ sống.

“Tiếng nói Xanh giúp các em tự tin hơn trong việc trình bày suy nghĩ, thể hiện tư duy, quan điểm và khám phá khả năng tiềm ẩn của bản thân”, cô Phương chia sẻ.

Cô Hà Giang, giáo viên Hệ thống giáo dục Sky-Line (Đà Nẵng), nhận định đây là sân chơi trí tuệ giúp giới trẻ nhìn nhận vấn đề xã hội qua “lăng kính xanh” của chính mình.

“Các bạn có thể quan sát qua lăng kính của mình để nhận ra đâu là vấn đề xã hội, đâu là câu chuyện mà mình có thể đóng góp bằng sức trẻ, ý tưởng và khả năng của chính mình. Tôi tin rằng cuộc thi sẽ là bệ phóng, là bước đệm quan trọng để các bạn bắt đầu hành trình xanh ấy”, cô chia sẻ.

Cùng suy nghĩ, cô Vũ Thị Liên Hoa, Hiệu trưởng trường Song ngữ liên cấp Greenfield (Hưng Yên), nhấn mạnh: “Qua cuộc thi, các em sẽ nhận thức rõ hơn thế nào là một cuộc sống xanh để hành động. Các em cần cất lên tiếng nói của thế hệ mình, lan tỏa tới gia đình - tức là cả thế hệ trước và thế hệ sau - để cùng hướng tới tương lai xanh, cuộc sống xanh”.

Cô Hà Giang cùng học sinh trường TH-THCS-THPT Sky-Line hào hứng đón chào sự kiện roadshow cuộc thi Tiếng nói Xanh mùa 3

Mở rộng tri thức, rèn luyện kỹ năng

Không chỉ giúp các học sinh mở rộng tầm nhìn và kiến thức về các vấn đề môi trường, cuộc thi còn mang đến cho các thí sinh cơ hội học hỏi từ những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực hùng biện - tranh biện, giúp học sinh rèn luyện kỹ năng mềm như giao tiếp, thuyết trình và làm việc nhóm.

Đặc biệt, mùa 3 áp dụng thể thức tranh biện Nghị viện Anh (British Parliamentary) ở bảng Tiếng Anh, giúp học sinh rèn kỹ năng lập luận, phản biện theo chuẩn quốc tế, tự tin bước vào các sân chơi toàn cầu.

“Cuộc thi sẽ giúp học sinh phát huy tiềm năng bản thân, tự tin đứng trước đám đông để trình bày ý tưởng và bảo vệ quan điểm của mình”, thầy Lê Viết Hà nhận định.

Theo thầy Hà, kiến thức và kỹ năng tích lũy từ cuộc thi cũng sẽ trở thành hành trang quý giá, hỗ trợ các em mở rộng cơ hội nghề nghiệp và trưởng thành hơn trên con đường phía trước.

Từ góc nhìn của giáo viên trực tiếp giảng dạy, cô Trần Thị Thanh Thúy, trường THPT Chuyên Vị Thanh, TP Cần Thơ, cho rằng Tiếng nói Xanh mang đến trải nghiệm vượt ra ngoài bài học lý thuyết.

“Đây là nơi các em có thể đối mặt và dùng tiếng nói, cũng như kiến thức của mình để cùng nhau tìm ra giải pháp tốt nhất cho vấn đề môi trường hiện nay”, cô chia sẻ.

Không chỉ là sân chơi dành cho học sinh THPT, Tiếng nói Xanh còn ghi dấu sự đồng hành của những người thầy, người cô tận tâm. Họ chính là “hậu phương” dẫn dắt và tiếp lửa cho hành trình in dấu hành trình xanh của thế hệ trẻ.

“Chúng tôi tìm hiểu kỹ về cuộc thi để có thể hướng dẫn và đi cùng các em trên mọi chặng đường.” cô Hà Thị Thu Phương chia sẻ.

Sau 2 mùa đầu tiên thành công và mùa 3 khởi đầu đầy bùng nổ, Tiếng nói Xanh đã cho thấy vai trò của một bệ phóng nuôi dưỡng tinh thần xanh, tư duy bền vững và kết nối cộng đồng trẻ trên hành trình kiến tạo tương lai.

Cuộc thi hùng biện - tranh biện Tiếng nói Xanh là dự án thuộc chương trình Giáo dục Xanh và nằm trong Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quỹ Vì tương lai xanh - Tập đoàn Vingroup giai đoạn 2023-2028. Cuộc thi dành cho toàn bộ học sinh THPT trên cả nước.

Sau hai mùa tổ chức, cuộc thi Tiếng nói Xanh đã thu hút gần 6.000 thí sinh đến từ hàng trăm trường THPT ở 33/34 tỉnh, thành, chứng minh sức hấp dẫn và mức độ lan tỏa của sân chơi trí tuệ bổ ích này đối với các em học sinh. Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi Tiếng nói Xanh mùa 3 lên đến gần 18 tỷ đồng.

Thời gian nhận đăng ký dự thi từ ngày 15/9/2025 đến hết ngày 31/10/2025. Thí sinh đăng ký tham gia qua website: talkgreenfuture.net.

Quỹ Vì tương lai xanh tài trợ gần 3 tỷ đồng cho Chiến dịch Mùa hè Xanh 2025

Ngày 11/7, Quỹ Vì tương lai xanh chính thức công bố đồng hành cùng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của 33 cơ quan và viện, trường triển khai Chiến dịch “Mùa hè Xanh” 2025. Chiến dịch có tổng ngân sách tài trợ lên đến gần 3 tỷ đồng, hướng đến thực hiện hàng loạt công trình xanh và lan tỏa lối sống xanh, bền vững đến nhiều vùng miền trên cả nước.

Ấm áp chương trình tình nguyện tại các xã miền núi TP Đà Nẵng

Thực hiện Chiến dịch Thanh niên Công an tình nguyện Hè 2025, trong 2 ngày (11 và 12-7), Ban Thanh niên Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Đài Tiếng nói Nhân dân TP Hồ Chí Minh (VOH) và nhiều nhà tài trợ tổ chức chương trình tình nguyện xã hội tại các xã miền núi của TP Đà Nẵng với tổng kinh phí hơn 170 triệu đồng.

Vinschool triển khai chương trình giáo dục trí tuệ nhân tạo toàn diện từ mầm non đến lớp 12

Hệ thống Giáo dục Vinschool vừa chính thức công bố triển khai Chương trình Trí tuệ Nhân tạo (AI) cho toàn bộ học sinh từ 5 đến 18 tuổi tại 54 cơ sở trên toàn quốc kể từ năm học 2025-2026. Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, một khung năng lực AI được thiết kế bài bản cho học sinh từ mầm non, với mục tiêu trang bị cho các em tư duy, kỹ năng và thái độ